Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối lễ hội

Thứ tư, 08/04/2026 08:45

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai đồng bộ các phương án nghiệp vụ cùng tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã góp phần giữ vững ANTT, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026 – một điểm nhấn văn hóa, tâm linh đặc sắc của TP.

Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an TP Đà Nẵng được thiết lập tại khu vực lễ hội, giám sát toàn diện, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026 thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương nhưng diễn ra an ninh, an toàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các phòng nghiệp vụ và công an địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (nhằm ngày 17 đến 20-2 năm Bính Ngọ âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo và tín ngưỡng đặc sắc, thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, lễ hội còn là không gian văn hóa tiêu biểu, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, công tác tổ chức năm nay được chuẩn bị công phu, bài bản, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương. Điểm nhấn là mô hình “Lễ hội 5 không”, gồm: không trộm cắp, tệ nạn xã hội; không xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, vi phạm an toàn thực phẩm; không chèo kéo, nâng giá, ép giá; không mê tín dị đoan, phóng sinh phản cảm. Các phương án bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, y tế… được triển khai đồng bộ, hướng đến xây dựng một lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026.

Bám sát yêu cầu thực tiễn, Công an TP Đà Nẵng đã bố trí 12 tổ công tác công khai kết hợp hóa trang, mật phục tại các khu vực trọng điểm. Các tổ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng lễ hội đông người để vi phạm pháp luật; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân, du khách tham gia lễ hội an toàn, thuận lợi.

Trung tâm thông tin chỉ huy được thiết lập ngay tại khu vực lễ hội. Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hương - Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa Công an TP Đà Nẵng cho biết, bên cạnh hệ thống camera sẵn có, lực lượng Công an đã chủ động lắp đặt thêm nhiều camera giám sát diện rộng, kết nối trực tiếp về trung tâm. Nhờ đó, toàn bộ khu vực từ cổng vào, tuyến đường Sư Vạn Hạnh đến các điểm tổ chức hoạt động chính đều được theo dõi chặt chẽ, giúp kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành.

Cùng với đó, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động được bố trí thường trực tại các vị trí trọng yếu, chủ động điều tiết giao thông, phòng ngừa cháy nổ, bảo đảm các hoạt động lễ hội diễn ra thông suốt.

Đại úy Nguyễn Phước Nguyên, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, mặc dù thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về lễ hội tăng cao, song các lực lượng vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, kiên trì bám chốt, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an toàn cho người dân và du khách.

Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an TP Đà Nẵng được thiết lập tại khu vực lễ hội, giám sát toàn diện, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, nhắc nhở được duy trì thường xuyên. Ban Tổ chức và lực lượng Công an liên tục phát thông tin qua hệ thống loa công cộng, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, thành công của lễ hội không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức mà còn ở những chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân và du khách. Việc chấp hành quy định, tham gia lễ hội văn minh, trật tự ngày càng được nâng cao; công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, đồng bộ; các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và phát huy hài hòa với yêu cầu phát triển hiện đại.

Ghi nhận thực tế, nhiều người dân bày tỏ sự yên tâm khi tham gia lễ hội. Phan Bá Thành Công (trú phường An Hải) cảm nhận: “Dù lượng người rất đông nhưng công tác an ninh được bảo đảm tốt, lực lượng Công an, an ninh cơ sở túc trực, hướng dẫn tận tình, tạo cảm giác an tâm cho người dân khi tham dự lễ hội”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, Công an TP Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Lễ hội Quán Thế Âm 2026, để lại ấn tượng tốt đẹp về một lễ hội trang nghiêm, an toàn, thân thiện trong lòng người dân và du khách.

Minh Quang